Liêu Ngạn giỗ 3 năm cha Vinhsơn Trần Ngọc Bút

Thứ ba - 29/05/2018 23:18  4141
Sáng thứ Ba, 29/5/2018, gia đình linh tông, huyết tộc cùng với cộng đoàn giáo xứ Liêu Ngạn đã tổ chức lễ giỗ 03 năm cha cố Vinh-sơn Trần Ngọc Bút.
 
Đúng 09h30, cuộc đón đoàn lễ nghi từ nhà xứ ra viếng mộ cha cố. Tiếp đó, mọi người tiến vào thánh đường dâng thánh lễ trọng thể cầu nguyện cho cha cố. Cha chính giáo phận Giuse Nguyễn Đức Giang chủ tế, 04 cha cùng lớp 29 với Cha cố gồm: Cha cố Đạo, cha cố Oanh, cha cố Lâm, cha cố Kiểu và khoảng 60 cha đồng tế, Hội đồng Mục vụ (HĐMV) các giáo xứ Cha cố đã từng coi sóc: Đền thánh Thức Hóa, giáo xứ Du Hiếu, Quất Lâm, Mộc Đức, Phong Lâm, Vương cung Thánh đường Phú Nhai và HĐMV các giáo xứ  của quý cha nghĩa tử đang coi sóc và phục vụ sốt sắng tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho cha cố.
 
01

Mở đầu thánh lễ và xuyên suốt bài giảng, cha Chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng Cha cố Vinhsơn cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã dành cho kể từ lúc Ngài dâng mình vào nhà Chúa, chọn Ngài làm linh mục và suốt chặng đường Mục tử cho đến khi được Chúa gọi về. Trong tâm tình tri ân, cha mời gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho cha cố để cha cố sớm được Chúa thưởng công trên nước trời.
 
02

Kết thúc Thánh lễ, cha nghĩa tử Giuse Phạm Ngọc Đồng thay mặt linh tông huyết tộc cảm ơn và xin quý cha, quý nam nữ tu sỹ và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Cha cố Vinhsơn. Sau Thánh lễ, quý cha và quý khách cùng giáo xứ Liêu Ngạn cùng chia sẻ bữa cơm tri ân tại Trung tâm Mục vụ.
 
Xin điểm lại chặng đường trong suốt 52 năm, kể từ khi Chúa chọn làm linh mục (08/12/1963 – 29/5/2015), Ngài đã chu toàn sứ vụ qua các giai đoạn: Tiếp tục tu học tại Bùi Chu hơn 9 năm; coi sóc giáo xứ Thức Hóa và Du Hiếu, Quất Lâm 33 năm (07/3/1973 – 25/2/2006, Vương cung Thánh đường Phú Nhai 3 năm rưỡi (25/2/2006 – 13/9/2009 và Liên Ngạn ngót 6 năm (13/9/2009 -  29/5/2005)
 
03

Đặc biệt, Ngài đã có 10 nghĩa tử làm linh mục (kể cả thầy sáu Vinhsơn Nguyễn Hữu Tạn sẽ được thụ phong vào ngày 08 tháng 06 năm 2018 tới đây).
 
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Cha cố Vinhsơn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

 
05

Tác giả: Đaminh Đinh Năng.

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập282
  • Máy chủ tìm kiếm36
  • Khách viếng thăm246
  • Hôm nay55,174
  • Tháng hiện tại618,381
  • Tổng lượt truy cập70,646,138
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây