Lễ quan thầy Giáo lý viên Giáo phận

Thứ sáu - 07/12/2018 20:53  2413

Kính mừng Mẹ  khiết trinh Vô  Nhiễm tội nguyên

Chân Đức Mẹ đã đạp nát tan đầu mưu con rắn

Chúng con nay hết lòng cậy trông mẹ rất nhân từ

Mẹ bênh che Bùi Chu hằng vững lòng tin

Đức Cha Vinh với Cha Hòa dâng

Giáo dân Bùi Chu cho Mẹ tinh tuyền

img 6761

Những lời ca trên đây đã thấm sâu trong lòng mỗi con dân Bùi Chu tự khi nào! Trong thánh lễ kính quan thầy Đoàn Giáo lý viên Giáo phận lúc 17 giờ 30 phút chiều ngày 07/12/2018, những ca từ đó lại được trích dẫn lại trong bài giảng của Cha Tổng đại diện Giuse Nguyễn Đức Giang. Giảng lễ trước gần 10.000 con chiên, chưa kể rất đông quý nam nữ tu sỹ và quý Cha đồng tế, Cha chính giáo phận đã thong thả gợi lại câu chuyện cách đây 160 năm. Chuyện kể lại việc Đức Cha Valentinô Berrio Ochoa Vinh và cha chính Riano Hòa đã khấn dâng Giáo phận cho Đức Mẹ giữa thời điểm đang diễn ra cơn bách hại đạo khốc liệt. Thế rồi Mẹ đã nhận lời mà gìn giữ chở che Giáo phận. Năm 1881, ngôi thánh đường Phú Nhai đã được xây dựng để dâng lên Mẹ như lời đã hứa với Mẹ: một lời tạ ơn.

img 6785

Trong bài giảng, Cha chính giáo phận nhấn mạnh với các anh chị em giáo lý viên: Không chỉ là cùng Mẹ tạ ơn Chúa, nhưng là học theo gương Mẹ. Mẹ là thầy dạy Đức tin cho Chúa Giêsu. Giáo lý viên cũng là những người giảng dạy giáo lý, giáo dục Đức tin cho những người đã được trao phó. Đức Maria là giáo lý viên sống động, Người là Mẹ và là mẫu gương hoàn hảo. Cha trích lời Công đồng Vaticano II về Đức Mẹ: “Quả thật, đời sống Đức Trinh nữ đã là tấm gương của tình mẫu tử. Tình mẫu tử ấy phải là động lực cho tất cả những ai cộng tác vào sứ mệnh Tông Đồ của Hội Thánh, đang hoạt động nhằm tái sinh nhân loại.”

img 6847

img 6820 1

img 6778

Theo chương trình, Giáo lý viên Giáo phận đã có một ngày sinh hoạt lý thú và ý nghĩa trong sự hướng dẫn và chia sẻ của Đức Cha giáo phận, Quý Cha thuyết trình và Ban giáo lý giáo phận.

img 6713 1

img 6792 1

img 6889

img 6947

  Sau Thánh lễ, một chương trình hoan ca diễn nguyện được tổ chức rất phong phú và bổ ích.

 

Tác giả: Têrêsa Trần Thủy

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập270
  • Máy chủ tìm kiếm30
  • Khách viếng thăm240
  • Hôm nay54,424
  • Tháng hiện tại641,306
  • Tổng lượt truy cập70,669,063
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây