Giáo chi 11 Thánh Danh kính thánh Bổn mạng

Thứ năm - 26/04/2018 19:28  1916
“…Lời mời gọi của Chúa Giêsu Kitô trước khi về trời: ‘Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo’”.

Lời mời gọi của Chúa cũng chính là tâm tình của cộng đoàn giáo chi 11 trong thánh lễ mừng kính Thánh sử Marcô, bổn mạng diễn ra vào lúc 17g00 ngày 25.4.2018 tại Giáo xứ Thánh Danh.

 
Still0601 00020

Đúng 18 giờ, đoàn lễ nghi từ Trung tâm giáo chi tiến về nhà thờ giáo xứ để hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn. Các đoàn hội sốt sắng tham dự cuộc rước. Tất cả hòa chung một tâm tình tôn vinh và tri ân Lòng thương xót Chúa và mừng kính quan thầy, vì Ngài đã tuôn đổ muôn vàn ân huệ trên cuộc đời mỗi người, mỗi gia đình và toàn thể giáo chi đã mừng kính Ngài hôm nay.

Cha giáo Giuse Phạm Văn Thanh chủ sự thánh lễ cùng hiệp dâng Thánh lễ có Cha chánh xứ Phaolô Đinh Quang Tiến, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Hưng, Cha Phaulô Phạm Thế Đoàn, Quý Thầy, Quý Dì, cùng đông đảo anh chị em giáo dân trong giáo xứ tham dự. Ngài chúc mừng Bổn Mạng giáo chi và mời gọi mọi thành phần dân Chúa sống tâm tình tin tưởng, phó thác cuộc đời trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa,và luôn noi theo gương Thánh nhân làm chứng cho Chúa giữa lòng đời hôm nay.

 
Still0601 00035

Trong bài giảng lễ, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Hưng chia sẻ vài điểm chấm phá căn bản, nổi bật về thân thế và cuộc đời của Thánh Marcô. Đọc Tin mừng của ngài, chúng ta cũng dễ dàng nhận ra thánh nhân là người ít nói, và trình bày các câu chuyện không hoa mỹ, màu mè nhưng rất chân thật về con người Đức Giêsu Kitô, cũng như về các tông đồ.
 
Still0601 00026

Chẳng hạn, Thánh sử không che giấu sự chậm hiểu của các thánh tông đồ, khi nhấn mạnh: “lòng trí các ông còn ngu muội” (Mc 6,51); hay Thánh Marcô cũng nói lên tham vọng không thể tin nổi của các tông đồ (x.Mc 9,34); hoặc trong biến cố Chúa biến hình, Tin mừng Marcô cho thấy Phêrô không biết phải nói gì (x.Mc 9,6).
Như thế, Tin mừng cho chúng ta nhận ra rằng, Marcô là một con người rất chân thật và luôn muốn trình bày cho độc giả biết sự thật về Đức Giêsu Kitô.

 Chúng ta phải khắc họa, phản ảnh những nét chân thật, chính xác về Đức Kitô Phục sinh. Chúng ta phải nói cho thế giới biết Chúa Kitô là ai và Người đã làm những điều gì cho nhân loại. Chúng ta phải nói sự thật về Đức Kitô Phục sinh, hầu cho nhân loại có thể nhận ra được Người là Đấng cứu độ trần gian…”

 
Still0601 00029

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Ông trưởng đại diện cộng đoàn dâng lời tri ân quý Cha, quý ân nhân, quý tu sĩ nam nữ, quý khách xa gần đã hiện diện, hiệp dâng Thánh lễ, cầu nguyện và chia sẻ niềm vui với giáo xứ trong ngày trọng đại hôm nay. Tất cả tấm lòng tri ân thành kính được gói trọn trong bó hoa tươi thắm dâng tặng  quý Cha.
 
Still0601 00028

Tác giả: Toản Linh

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập173
  • Máy chủ tìm kiếm40
  • Khách viếng thăm133
  • Hôm nay17,903
  • Tháng hiện tại865,525
  • Tổng lượt truy cập70,893,282
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây