Gp Nha Trang giỗ ĐHY Fx. Nguyễn Văn Thuận

Thứ năm - 15/09/2016 12:59  2010
Bùi Chu, 15/09/2016 (gpbuichu.org) – Giáo phận Nha Trang sẽ tổ chức lễ giỗ lần thứ 14 cho vị Giám mục Tiên khởi, Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận vào chiều mai, ngày 16/09/2016, theo thông báo được phổ biến trên trang mạng điện tử của giáo phận này cho hay[1].
 
Thánh lễ sẽ được Đức Giám mục đương kim, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh cử hành vào lúc 17h00 tại nhà thờ chính tòa Nha Trang.
 
Theo như thông báo gửi hàng giáo sĩ, tu sĩ, chủng sinh và toàn thể tính hữu, đây cũng là dịp hành hương cấp giáo phận để lãnh ơn toàn xá trong Năm Thánh Lòng Thương xót ; đồng thời cũng là « ngày Giáo phận dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các thành viên còn sống cũng như đã qua đời trong Gia Đình Phanxicô Xaviê Nha Trang ».
 
Tưởng cũng nhắc lại một số điểm chính trong cuộc đời mục tử của vị Tôi tớ Chúa.
 
Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê được Đức Giáo Hoàng Phaolô đệ Lục bổ nhiệm làm Giám mục người Việt tiên khởi của Nha Trang vào ngày 13/04/1967 và được tấn phong giám mục ngày 24/06/1967 với khẩu hiệu « Vui mừng và Hy vọng » được chọn như là để nhắc nhớ một sự kiện trọng đại trong Giáo hội vừa xảy ra, Công đồng Vaticanô II. Ngài coi sóc giáo phận này trong vòng 8 năm trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Phó Sài gòn sát với biến cố 30/04/1975.
 
Cũng vì thế, thay vì ngày rời Nha Trang vào 07/05/1975 để lên đường nhận giáo phận mới là Sài gòn thì chỉ một tuần sau đó, tức ngày 15/08/1975, ngài bị cưỡng ép đi đến một nhiệm sở khác đằng đẵng suốt 13 năm trường, trong đó có 9 năm biệt giam, mà chính trong chốn lao tù ấy ngài đã viết cuốn « Đường Hy Vọng » được cả thế giới biết đến.
 
Ngài được trả tự do vào ngày 21/11/1988 nhưng vẫn bị quản chế tại Hà Nội.
 
Ngày 21/09/1991, ngài rời Việt Nam để đi chữa bệnh cũng là ngày vĩnh viễn không được quay trở về với đất nước yêu dấu mà lòng trí vẫn hằng tâm niệm : « Con có một Tổ Quốc ».
 
Vị Hồng Y thứ tư của Việt Nam đã cống hiến 11 năm cuối đời của mình để phục vụ Giáo hội hoàn vũ trong tư cách là Phó Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình và sau đó là cũng là Chủ tịch của cơ quan này.
 
Được vinh thăng Hồng Y đẳng Phó tế với hiệu tòa Nhà thờ Santa Maria della Scala vào ngày 21/02/2001, ngài qua đời chỉ hơn một năm sau đó, tức ngày 16/09/2002, sau 74 năm hành trình dương gian luôn luôn được nuôi dưỡng bằng niềm hy vọng dạt dào.
 
Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chủ sự thánh lễ an táng cho Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê tại vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào ngày 20/06/2002.
 
Sau khi qua đời được 8 năm, hồ sơ phong chân phước cho ngài chính thức được mở vào ngày 22/10/2010.
 
Được biết, cũng trong ngày giỗ lần thứ 14 này, Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình đã kêu gọi các tín hữu khắp nơi dành ngày giỗ lần thứ 14 này như một ngày đặc biệt trong Năm Thánh Lòng thương xót để cầu nguyện cho nền hòa bình thế giới qua lời chuyển cầu của vị Tôi tớ Chúa là Đức Cố Hồng Y người Việt Nam Phanxicô Xaviê.
 
Hội Quán

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập162
  • Máy chủ tìm kiếm45
  • Khách viếng thăm117
  • Hôm nay18,133
  • Tháng hiện tại536,636
  • Tổng lượt truy cập69,596,510
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây