Gp. Long Xuyên đề cao phẩm chất đời sống

Thứ bảy - 01/10/2016 12:59  1662
Bùi Chu, 01/10/2016 (gpbuichu.org) – Xây dựng con người toàn diện cùng với tình liên đới và bầu khí thân tình giữa các thành viên trong đại gia đình giáo phận là trọng tâm được đấng bản quyền Long Xuyên nêu trong thư mục vụ của tháng Mười 2016 như là giải pháp nhằm đối phó với « vấn đề suy giảm phẩm chất đời sống con người và suy giảm đạo đức xã hội »[1].
 
Theo đó thư mục vụ tiếp tục triển khai các số từ 43 đến 47 trong thông điệp Ngôi Nhà Chung của Đức Thánh Cha Phanxicô để chỉ cho thấy các nguyên nhân tác động trực tiếp đến chất lượng đời sống và đạo đức như việc đẩy nhanh đô thị hóa làm thu hẹp mảng xanh thiên nhiên ; tư nhân hóa một số địa điểm khiến không gian của dân chúng bị tước đoạt ; đặc biệt là sự  thay đổi toàn cầu cùng với ứng dụng công nghệ hiện đại đã làm gia tăng bất bình đẳng trong việc thừa hưởng phúc lợi chung và sự khép kín của các cá thể đối với những người xung quanh và đời sống sinh hoạt cộng đồng.
 
Nhìn vào bối cảnh địa phương, thư mục vụ cảnh báo rằng : « Những suy tư trên của Đức Thánh Cha đang cảnh tỉnh giáo phận Long Xuyên về hiện trạng suy giảm phẩm chất đời sống và sự suy thoái đạo đức trong cộng đồng Kitô hữu của giáo phận » ở mọi cấp độ từ cá nhân, gia đình cho đến cộng đoàn giáo xứ, thể hiện qua tình trạng cho vay nặng lãi hay chấp nhận làm bất cứ việc gì miễn sao có tiền đối với các cá nhân ; việc quá đề cao đời sống vật chất, công ăn việc làm đe dọa các gia đình trong việc duy trì giờ kinh chung hay bữa ăn chung ; nhất là ở cấp độ giáo xứ và cộng đoàn dòng tu « có thể nhận ra những dấu chỉ của sự suy thoái đạo đức điển hình sau đây. Đó là sự đánh giá một cộng đoàn tín hữu dựa vào cơ sở vật chất, những khả năng và tiềm năng về tài chánh, … hơn là dựa vào sự nhiệt tâm đáp ứng nhu cầu đào tạo con người, xây dựng tình liên đới, dấn thân cho công cuộc loan báo Tin mừng. Điển hình là thích xây nhà thờ, đền đài, tháp chuông… hơn là giáo dục đức tin; thích tổ chức lễ lạc hoành tráng hơn là thực hiện thương người có mười bốn mối; thích xây những bức tường che chắn cho cộng đoàn bằng những luật lệ, quy định và sinh hoạt bên ngoài, hơn là nhắc nhở nhau mở rộng tâm hồn để đón nhận nhau… ».
 
Từ đó, thư mục vụ đưa ra hướng hành động cụ thể cho từng cấp độ : đối với cá nhân từ giáo dân đến giám mục một mặt đều được mời gọi « cảnh tỉnh về quyền và tiền », mặt khác được khích lệ noi theo gương người Samaritanô nhân hậu ; trong khi đó đối với cấp cộng đoàn gia đình, giáo xứ hay dòng tu được cổ võ « hãy trở thành một thành viên như trong gia đình Bêtania (Lc 10, 38-42) đón tiếp tha nhân như đón tiếp Chúa Giêsu và các tông đồ của Người. Tại công đoàn chúng ta, người lữ hành tìm được sự dừng chân với lòng hiếu khách, tinh thần phục vụ đáp ứng những nhu cầu vật chất, tinh thần, và tâm linh theo khả năng của cộng đoàn » ; ngoài ra giáo phận Long xuyên muốn mở rộng phạm vi hợp tác với những người có thiện chí, các tôn giáo khác cũng như chính quyền nhằm phục vụ con người sao cho được sống đúng với phẩm giá của mình trong môi trường sống tốt đẹp.
 
Hội Quán 
 
 

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập167
  • Máy chủ tìm kiếm26
  • Khách viếng thăm141
  • Hôm nay38,774
  • Tháng hiện tại475,275
  • Tổng lượt truy cập70,503,032
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây