Cần Thơ đón mùa Vọng bằng chăm sóc môi sinh

Thứ tư - 23/11/2016 08:03  1472
Bùi Chu, 23/11/2016 (gpbuichu.org) – Đức Cha Stephanô Tri Bửu Thiên, Giám mục Giáo phận Cần Thơ vừa gửi tới mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận thư Mục Vụ Mùa Vọng và Giáng Sinh năm 2016 theo tinh thần “Thư Chung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 2016” về “Mục Vụ Gia Đình”[1].

Theo đó, Giáo phận Cần Thơ sẽ chú trọng đến vấn đề môi trường trong Mùa Vọng này. Cụ thể sẽ “nỗ lực thực thi lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô, về việc ‘Chăm sóc Ngôi Nhà Chung’ của chúng ta là Trái đất, với Khu xóm, Nhà thờ, nhất là với Gia đình chúng ta” qua những việc loại trừ ô nhiễm nơi những môi trường nói trên.

Trong bức thư còn nói đến việc thực hiện trong năm 2017 là năm thứ nhất trong ba năm mục vụ Gia đình, cụ thể năm tới đây là năm “Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân”. Vì thế, từ Giáng Sinh 2016 Giáo phận Cần Thơ sẽ chuẩn bị hành trang cho các bạn trẻ bước vào ơn gọi gia đình bằng chương trình Giáo lý hôn nhân và Giáo lý chung của Hội Thánh Công Giáo, trên nền tảng Lời Chúa.

Được biết, hiện nay Giáo phận Cần thơ là một mảnh đất truyền giáo tương đối rộng với diện tích bao gồm thành phố Cần Thơ, và các Tỉnh: Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau; được chia thành 7 Giáo Hạt: Cần Thơ, Vị Thanh, Trà Lồng, Đại Hải, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau với 191.919 Giáo dân (trong đó: 2.582 người Khmer; 523 người Hoa) trên tổng dân số: 5.126.000 người (số liệu năm 2008)[2].

 
Bảo Linh

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập277
  • Máy chủ tìm kiếm24
  • Khách viếng thăm253
  • Hôm nay58,269
  • Tháng hiện tại919,804
  • Tổng lượt truy cập69,979,678
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây