Vatican: Giáo Hội có thêm 12 Đấng Đáng Kính

Thứ tư - 23/05/2018 05:56  1650
Jean Berthier © misafa orgBùi Chu, 23/05/2018 (gpbuichu.org) – Vào ngày 21/05/2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Sắc lệnh công nhận “nhân đức anh hùng” và tuyên phong 12 Đấng Đáng Kính mới cho Giáo Hội, theo hãng tin Zenit cho hay.

Trong số 12 Đấng Đáng Kính có 4 nữ tu đến từ các quốc gia Ba Lan, Tây Ban Nha, Argentina và Italia; một Hồng Y người Ba Lan, một Giám mục người Colombia, năm linh mục và một nhà truyền giáo người Mỹ. Đặc biệt, trong số này có 2 vị Đáng Kính đã chết trong trại tập trung vào Thế chiến thứ hai. Đó là nữ tu Angela Maria, sinh năm 1900 tại Röllecken, Đức, ngài được mệnh danh là "thiên thần của Auschwitz", ngài qua đời ngày 23/12/1944; cũng như linh mục Gioan Baotixita Berthier, người Đức nhưng qua đời tại Hà Lan năm 1908.

Việc tuyên phong Đấng Đáng Kính là bước rất gần cho tiến trình phong Chân phước với điều kiện kèm theo một phép lạ được công nhận. Tưởng cũng nên biết, tiến trình tuyên thánh trong Giáo Hội Công giáo theo các giai đoạn công nhận Tôi Tớ Chúa, Đấng Đáng Kính,Chân Phước và cuối cùng là tuyên phong Hiển Thánh.

 
Điền Tâm
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập212
  • Máy chủ tìm kiếm30
  • Khách viếng thăm182
  • Hôm nay50,721
  • Tháng hiện tại582,429
  • Tổng lượt truy cập70,610,186
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây