Pakistan: Nữ tu đầu tiên của bộ lạc Kacchi Kohli

Thứ năm - 10/05/2018 00:00  1133
Bùi Chu, 10/05/2018 (gpbuichu.org) – Mới đây, Giáo hội Pakistan đón nhận tin vui khi có một nữ tu đầu tiên của bộ lạc Kacchi Kohli tuyên khấn vĩnh viễn. Đây là một hồng ân lớn lao sau hành trình 70 năm nỗ lực của các nhà truyền giáo giữa những bộ tộc ở Sindh, Pakistan, thông tin được đăng tải trên website của Ban Việt ngữ đài Vatican cho hay.

AnitaMaryamMansinghSơ Anita Maryam Mansingh sinh ngày 8 tháng 9 năm 1989 tại Tando Allahyar, một thị trấn nhỏ gần Mirpur Khas. Sơ gia nhập cộng đoàn các nữ tu Thăm Viếng vào tháng 9 năm 2008 sau khi hoàn thành chương trình đại học về khoa học giáo dục và đã khấn tạm vào ngày 14 tháng 9 năm 2011. Sơ Anita Maryam Mansingh trở thành nữ tu đầu tiên của bộ lạc Kacchi Kohli tuyên khấn vĩnh viễn trong Thánh lễ gần đây tại Trung Tâm Giáo Dục và Văn Hóa Joti của Giáo Phận Công Giáo Hyderabad, Pakistan.

Đây quả là một hồng ân lớn lao sau 70 năm nỗ lực của các nhà truyền giáo tại đây. Vào năm 1940 các tu sĩ dòng Phanxicô Hà Lan bắt đầu sứ vụ tông đồ trong các nhóm bộ tộc ở đây. Từ năm 1895, các Nữ tu dòng Thăm Viếng bắt đầu hoạt động tông đồ ở Rawalpindi.

Được biết, Quốc giáo ở Pakistan là Hồi giáo, chiếm khoảng 95-98% trong tổng số dân, các Kitô hữu chỉ là một thiểu số bé nhỏ, vì chỉ chiếm 2% trên tổng số hơn 200 triệu dân. Tại quốc gia Hồi giáo này, các nữ tu dấn thân trong lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe và các công việc mục vụ.
Tâm Phúc
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập213
  • Máy chủ tìm kiếm44
  • Khách viếng thăm169
  • Hôm nay32,905
  • Tháng hiện tại921,369
  • Tổng lượt truy cập70,949,126
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây