Nhật Bản: Tân Giám mục giáo phận Saitama

Thứ ba - 05/06/2018 19:40  1579

marioBùi Chu, 06/06/2018 (gpbuichu.org) – Mới đây, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Cha Mario Yamanouchi, Giám tỉnh của Tỉnh dòng Don Bosco Nhật Bản làm Giám mục coi sóc Giáo phận Saitama, Nhật Bản[1].

Cha Mario Yamanouchi sinh ngày 08/12/1955 tại Saiki, Giáo phận Oita. Ngài vào nhà tập dòng Salêdiêng Don Bosco tại Manucho, Argentina năm 1975 và khấn trọn đời ngày 24/01/1982. Ngài có tốt nghiệp với bằng cử nhân Thần học và cử nhân Giáo dục tại Cordoba, Argentina. Ngài lãnh tác vụ linh mục vào ngày 21/12/1984 tại San Juan, Argentina. Ngài được Cha Bề Trên Cả bổ nhiệm làm Giám tỉnh của Tỉnh dòng Don Bosco Nhật Bản nhiệm kỳ 2014-2020.

Được biết, Giáo phận Saitama, Nhật Bản, trước đây được gọi là Giáo phận Urawa, ở gần Tokyo. Thành phố Saitama có khoảng 14 triệu dân, và số tín hữu Công giáo tại đây ước chừng 120.000 người (0.8%). Giáo phận có 58 linh mục, với 53 giáo xứ, 280 nữ tu và 37 tu sỹ nam đang làm việc trong Giáo phận.

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập199
  • Máy chủ tìm kiếm43
  • Khách viếng thăm156
  • Hôm nay53,753
  • Tháng hiện tại951,039
  • Tổng lượt truy cập70,978,796
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây