Nguyên Tổng Giám mục Boston, Hoa Kỳ, qua đời

Thứ tư - 20/12/2017 23:00  1989
lawBùi Chu, 21/12/2017 (gpbuichu.org) – Đức hồng y Bernard Francis Law, nguyên Tổng giám mục Boston (Hoa Kỳ) và nguyên Tổng quản Vương cung thánh đường Đức Bà Cả, đã qua đời sáng nay thứ Tư, 20/12/2017 tại Roma, sau một thời gian dài lâm bệnh, hưởng thọ 86 tuổi. Thông tin được đăng tải trên website của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam[1].

Đức hồng y Law sinh ngày 4-11-1931 tại Torreon thuộc bang Coahuila (Mexico), thụ phong linh mục năm 1961 cho giáo phận Natchez-Jackson, được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Springfield-Cape Girardeau năm 1973, sau đó năm 1984 làm Tổng giám mục Tổng giáo phận Boston, một trong những giáo phận lớn nhất của Giáo hội Hoa Kỳ, có tới 1.8 triệu giáo dân Công Giáo. Được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II đặt làm hồng y năm 1985, ngài trở thành một trong những vị lãnh đạo có ảnh hưởng nhất của Giáo hội Hoa Kỳ.

Được biết, ngoài các đóng góp to lớn cho thế giới, cho Hoa Kỳ, cho Giáo Hội nói chung và các chính nghĩa của Giáo Hội nói riêng, nhất là trong lãnh vực đại kết và liên tôn, ngài cũng có những giúp đỡ to lớn đối với người tị nạn Việt Nam, đặc biệt với Dòng Đồng Công, một dòng tu trăm phần trăm của người Việt Nam. Ngày 22/11/2009, nhân Năm Thánh 2010 kỷ niệm 50 năm ngày thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam, Đức Hồng Y Bernerd Law đã sang thăm Việt Nam và đã tới Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội để đồng tế Thánh lễ mừng Chúa Kitô Vua.

 
 Điền Tâm
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập243
  • Máy chủ tìm kiếm46
  • Khách viếng thăm197
  • Hôm nay33,758
  • Tháng hiện tại877,567
  • Tổng lượt truy cập69,937,441
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây