Mauritania có tân Sứ Thần Tòa Thánh tiên khởi

Thứ năm - 18/05/2017 12:57  3821

Bùi Chu, 18/05/2017 (gpbuichu.org) – Tiếp theo bước hoàn tất thiết lập quan hệ ngoại giao toàn diện giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Hồi giáo Mauritania vào tháng Mười Hai 2016 năm ngoái, Đức Thánh Cha Phanxicô vừa bổ nhiệm Tổng Giám mục Michael Wallace Banach làm Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại quốc gia Tây Phi này, theo hãng tin Zenit cho hay.

Đức Tân Sứ Thần người Mỹ năm nay 54 tuổi. Ngài từng là Sứ Thần tại Senegal, Cape Verde, Guinea-Bissau, Papua New Guinea và Đảo quốc Salomon.

Cho đến nay, bốn nước tại Tây Phi gồm Senegal, Cape Verde, Guinea-Bissau và Mauritania vẫn có chung cùng một Hội đồng Giám mục.

Trong thực tế, mối quan hệ giữa Tòa Thánh và quốc gia vùng Sahara đã được đặt nền móng từ năm 1973 với sự tồn tại của của phái đoàn Tòa Thánh làm việc với Mauritania như là bước đi đầu tiên để tiến tới mối quan hệ ngoại giao toàn diện.

Mauritania có diện tích 1.030.700 km² với khoảng 3.086.859 dân, trong đó Hồi giáo chiếm đến 99% dân số toàn quốc.

Về phần mình, hôm thứ Năm, 18/05/2017, nữ Đại Sứ đầu tiên của Mauritania bên cạnh Tòa Thánh, Bà Aichetou Mint M’Haiham cũng đã gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô để trình lên ngài ủy nhiệm thư.

Tạ Ân Ban

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập225
  • Máy chủ tìm kiếm70
  • Khách viếng thăm155
  • Hôm nay34,979
  • Tháng hiện tại882,601
  • Tổng lượt truy cập70,910,358
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây