Taizé: ân tình với ĐHY vừa qua đời Capovilla

Thứ bảy - 28/05/2016 07:35  1502
Bùi Chu, 28/05/2016 (gpbuichu.org) – Đức Hồng Y người Ý Loris Capovilla, thư ký của thánh giáo hoàng Gioan XXIII mới qua qua đời hôm 26/05/2016 vừa qua tại bệnh viện đa khoa Palazzolo nằm trên địa bàn giáo phận Bergamo khi bước sang ngưỡng 101 tuổi.
 
Được tin này, Tu Viện trưởng Cộng Đoàn Đại kết Taizé, thầy Alois đã bày tỏ nỗi buồn tận đáy lòng của từng thành viên trong cộng đoàn đối với Đức Cố Hồng Y Capovilla, người có sự gắn bó với Taizé trong suốt 60 năm trường, đặc biệt đối với sự sống còn của Cộng đoàn Đại kết này. Thầy Alois tri ân về « sự ủng hộ không hề mai một » của Đức Cố Hồng Y này trong vai trò thư ký bên cạnh thánh giáo hoàng Gioan XXIII dành cho Taizé, vì « những gì mà Cộng đoàn Taizé đang sống như một cộng đoàn đại kết sẽ không thể hình dung ra được nếu không có Đức Gioan XXIII và Công Đồng Vaticanô II ».
 
Tu Viện trưởng Taizé còn cho biết Đức Cố Hồng Y Capovilla thường xuyên nhắc đến sự tin tưởng của thánh giáo hoàng Gioan XXIII dành cho vị sáng lập cộng đoàng Taizé, thầy Roger. Ngài còn kể lại cho các bạn trẻ trong cuộc gặp gỡ về cuộc tiếp kiến riêng với cánh tay dang rộng mà Đức Gioan XXIII dành cho thầy Roger chỉ sau 10 ngày trên cương vị sứ vụ thánh Phêrô. Cũng trong buổi tiếp kiến đó, thầy Roger hỏi làm sao Đức Thánh Cha có thể tin tưởng nơi cộng đoàn Taizé thì được Đức Gioan XXIII trả lời rằng : « Thầy có đôi mắt trong sáng ».      
 
Đức Cố Hồng Y Capovilla sinh ngày 14 tháng Mười 1915. Sau khi chịu chức linh mục vào năm 1940, ngài làm mục vụ trong tư cách tuyên úy nhà tù trẻ em vị thành niên rồi làm giám đốc chủng viện và làm thư ký cho thánh giáo hoàng Gioan XXIII trong suốt 10 năm (1953-1963).
 
Được Đức Phaolô VI bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Chieti vào năm 1967, chỉ bốn năm sau tức 1971 ngài được cắt đặt làm đặc sứ tông toà đền thánh Đức Bà Loreto cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1988.
 
Ngài được Đức Giáo Hoàng Phanxicô vinh thăng Hồng Y ngày 12 tháng Giêng năm 2014.

Trong điện chia buồn gửi cho Đức Cha Francesco Beschi, Giám mục Bergamo, Đức Thánh Cha Phanxicô ca ngợi Đức Cố Hồng Y Capovillo như một vị « mục tử tận tụy » và « trung thành với tinh thần Công Đồng Vaticanô II ».
 
Như vậy, chỉ trong tháng Năm, Giáo hội Ý nói riêng và Hồng Y Đoàn nói chung mất đi 2 vị Hồng Y cao niên đáng kính. Đúng 10 ngày trước, Đức Hồng Y đẳng Phó tế Giovanni Coppa cũng là chuyên viên về Latinh của Công Đồng Vatcanô II qua đời vào chiều ngày 16/05/2016 tại Rôma ở tuổi 90.
 
Hiện nay tổng số các Hồng Y là 213, trong đó có 114 Hồng Y thuộc diện cử tri và 99 vị trên 80 tuổi.

Tạ Ân Ban
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập196
  • Máy chủ tìm kiếm19
  • Khách viếng thăm177
  • Hôm nay33,758
  • Tháng hiện tại869,763
  • Tổng lượt truy cập69,929,637
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây