Khánh thành bảo tàng Gioan Phaolô I

Chủ nhật - 21/08/2016 03:10  1681
Bùi Chu, 21/08/2016 (gpbuichu.org) – Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh sẽ khánh thành một bảo tàng mang tên Đức Cố Giáo Hoàng “Gioan Phaolô đệ nhất” tại chính quê hương của ngài ở Canale d’Agordo vào ngày 26 tháng Tám 2016 tới đây, theo hãng tin của Tòa Thánh Zenit.org cho hay.
 
Được biết, bảo tàng này được khánh thành vào dịp kỷ niệm 38 năm ngày ngài được bầu làm đấng kế vị thánh Phêrô.
 
Khi loan tin này, Radio Vatican cho biết bảo tàng này “giúp hiểu rõ cuộc sống, sự đào tạo, cách chuẩn bị văn hóa và sự nhậy cảm cao độ” của Đức Cố Giáo Hoàng luôn có nụ cười.
 
Đức Hồng Y Albino Luciani (1912-1978), Thượng phụ thành Venise được bầu làm giáo hoàng ngày 26 tháng Tám năm 1976. Tuy nhiên, triều đại giáo hoàng của của ngài chỉ kéo dài đúng 33 ngày vì đột ngột qua đời ở tuổi 65 do chứng nhồi máu.
 
Đầu tháng Bảy 2016 vừa qua, án phong chân phước của ngài bắt đầu được tiến hành với vị cáo thỉnh viên mới là Đức Hồng Y Beniamino Stella, Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ.  
 
Bảo tàng mới này được hứa hẹn đón tiếp đông đảo khách hành hương đến thăm quê hương của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô I.
 
Tạ Ân Ban
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập177
  • Máy chủ tìm kiếm27
  • Khách viếng thăm150
  • Hôm nay53,753
  • Tháng hiện tại950,667
  • Tổng lượt truy cập70,978,424
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây