Đặc phái viên tại lễ tạ ơn phong thánh Mẹ Têrêsa

Thứ hai - 22/08/2016 02:29  2506
Bùi Chu, 22/08/2016 (gpbuichu.org) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ phong thánh cho Mẹ Têrêsa Calcutta vào Chúa Nhật, ngày 04/09/2016 tới đây tại Roma, sát với ngày qua đời của Mẹ (05/09/1997).
 
Theo hãng tin Zenit của Tòa Thánh cho biết đúng một tuần sau đó, vào Chúa Nhật 11/09/2016 chính tại quê hương Skopje thuộc nước Cộng Hòa Macedonia của nữ tu Thừa Sai Bác Ái tiếng tăm này cũng sẽ có buổi cử hành tiếp theo sự kiện trọng đại này.
 
Được biết, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử Đức Hồng Y Vinko Puljic, Tổng Giám mục Sarajevo thuộc nước Bosna và Hercegovina làm đặc phái viên trong ngày tạ ơn phong thánh.
 
Mẹ Têrêsa Calcutta có họ tên khai sinh đầy đủ là Agnès Gonxha Bojaxhiu sinh ngày 26/08/1910 tại Skopje. Nơi này trước đây thuộc Đế Chế Ottoman. Kể từ khi tuyên bố độc lập vào năm 1991, Cộng Hòa Macedonia đã chọn Skopje làm thủ đô.
 
Là người Albania nhưng sinh tại Macedonia và mang quốc tịch Ấn Độ, Mẹ đã từng đề cập đến điều này : « Về dòng máu, tôi là người Albania. Xét về quốc tịch của tôi là Ấn Độ. Xét về đức tin, tôi là một nữ tu Công Giáo. Xét về tiếng gọi, tôi thuộc về thế giới. Xét về trái tim, tôi hoàn toàn thuộc về Trái Tim của Đức Giêsu ».
 
Tạ Ân Ban  
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập354
  • Máy chủ tìm kiếm39
  • Khách viếng thăm315
  • Hôm nay73,711
  • Tháng hiện tại693,068
  • Tổng lượt truy cập70,720,825
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây