ĐTC thăm gia đình các linh mục hồi tục

Thứ sáu - 11/11/2016 11:57  2861
Bùi Chu, 11/11/2016 (gpbuichu.org) – Hôm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dành một buổi chiều thứ Sáu cuối cùng này trong Năm Thánh Lòng Thương xót để đi thăm 7 gia đình của các linh mục đã hồi tục trong những năm vừa qua hiện đang sống ở khu phố Ponte di Nona nằm về phía Đông của thủ đô Roma, theo bản tin Radio Vatican cho hay.
 
Cũng theo nguồn tin này, đây là một dấu chỉ của sự gần gũi và tình cảm mà Đức Thánh Cha đã dành cho những người ngưng thi hành chức năng tư tế vốn ý thức rất rõ rằng quyết định này thật khó chia sẻ với người thân cũng như các anh em linh mục khác.
 
Trong số đó, có bốn vị từng đảm nhiệm trọng trách cha xứ trong các giáo xứ khác nhau tại Roma và ba vị còn lại là người ngoại quốc đến từ Madrid, Châu Mỹ Latin, và đảo Sicile.
 
Bản tin này mô tả thời khắc Đức Thánh Cha đến nơi đã tạo nên một niềm phấn chấn lớn : trẻ em vây quanh và hôn ngài, còn các cha mẹ thì không giữ nổi cảm xúc, trong khi những người khác hiện diện cho rằng không hề cảm thấy có sự xét đoán gì của ngài đối sự lựa chọn của những người đặc biệt này, trái lại là sự gần gũi, thân thương chất chứa trong sự hiện diện của ngài ; đồng thời ngài lắng nghe họ kể câu chuyện cuộc đời mình, theo dõi với sự chú ý để đưa ra những nhận xét liên quan đến thủ tục pháp lý của những trường hợp khác  nhau này, và ngài còn đảm bảo với họ tình thân ái cũng như sự lưu tâm của mình.
 
Cuộc thăm viếng đặc biệt này kéo dài trong khoảng 2 giờ đồng hồ từ 15h30 đến 17h30 cũng được đánh giá là dấu chỉ của lòng thương xót đối với những ai đang trong hoàn cảnh không mấy dễ chịu về vật chất và tinh thần để chỉ cho thấy rằng không một ai cảm thấy bị tước đoạt tình thương và tình liên đới của các vị mục tử.
 
Tưởng cũng nhắc lại đây là chuyến viếng thăm thứ 12 trong chuỗi thứ Sáu của lòng thương xót mà Đức Thánh Cha đã thực hiện trong Năm thánh này : sau khi mở Cửa Thánh tại một trung tâm bác ái vào tháng Mười hai, ngài đã thăm hồi tháng Giêng một nhà hưu dưỡng và một trung tâm dành cho các bệnh nhân sống trong tình trạng thực vật ; hồi tháng Hai một trung tâm cai nghiện ở Castel Gandolfo ; dịp thứ Năm Thánh trong tháng Ba tại trung tâm đón tiếp di dân ở Castelnuovo di Porto ; tháng Tư tại đảo Lesbos ở Hy Lạp ; tháng Năm tại trung tâm chăm sóc người tàn tật thiểu năng ở Ciampino ; tháng Sáu tại nhà hưu của các linh mục cao tuổi và đau bệnh ; trong tháng Bảy dịp Ngày Quốc tế Giới trẻ tại trại tập trung Đức Quốc Xã ở Auschwitz và bệnh viện nhi ở Krakow cũng như tại Via Crucis với các bạn trẻ người Irak, Syria và một số khác đến từ vùng chiến tranh ; trong tháng Tám tại Cộng đoàn Gioan XXIII đón tiếp những người nữ được giải thoát khỏi tình trạng nô lệ và mại dâm ; tháng Chín tại trung tâm trẻ sơ sinh và một bệnh viện dành cho những bệnh nhân về cuối đời ; cuối cùng là tháng Mười tại một « Làng SOS », nơi đón tiếp các thanh thiếu niên gặp hoàn cảnh khó khăn về bản thân, gia đình và xã hội.
 
Tạ Ân Ban
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập280
  • Máy chủ tìm kiếm48
  • Khách viếng thăm232
  • Hôm nay86,782
  • Tháng hiện tại747,375
  • Tổng lượt truy cập70,775,132
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây