Chương trình thăm viếng Thụy Điển của ĐTC

Thứ sáu - 09/09/2016 23:07  1082
Bùi Chu, 10/09/2016 (gpbuichu.org)  Theo thông báo của Phòng Báo chí Tòa thánh, Đức Phanxicô sẽ đến Thụy Điển từ ngày 31 tháng 10 đến mồng 1 tháng 11. Chuyến đi hai ngày này sẽ là dịp ĐTC tham dự buổi tưởng nhớ chung giữa Tin lành Lutero và Công giáo. Tin lành Cải cách do Martin Lutero khởi xướng vào năm 1517.

Ngày 31 tháng 10, ĐTC sẽ được Hoàng gia đón tiếp lúc gần trưa, trước khi cầu nguyện đại kết tại nhà thờ chính tòa Lutero Lund, và cũng có cuộc gặp gỡ đại kết tại sân vận động tại Malmo.

Lúc 9h30 ngày mồng 1 tháng 11, ngài sẽ dâng lễ trọng mừng các Thánh Nam Nữ ở Malmo, với cộng đoàn Công giáo địa phương, trước khi đáp máy bay trở về Rôma lúc 15h30.


Thụy Điển có khoảng 9 triệu dân. Số người Công giáo khoảng hơn 110.000, chiếm khoảng 3% dân số nước này và rất nhiều người trong số họ là dân nhập cư, nhất là từ những nước vùng Trung Đông.

ĐTC Phanxicô là vị Giáo Hoàng thứ hai đến Thụy Điển, sau Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đến đây năm 1989, trong chuyến công du các nước Bắc Âu.


Minh Sáng
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập273
  • Máy chủ tìm kiếm123
  • Khách viếng thăm150
  • Hôm nay49,198
  • Tháng hiện tại937,662
  • Tổng lượt truy cập70,965,419
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây