Hai tân Sứ thần Tòa thánh tại Ouzbékistan và Ấn độ

Thứ bảy - 21/01/2017 11:55  1886
 
Bùi Chu, 21/01/2017 (gpbuichu.org) – Đức Thánh Cha Phanxicô đã có hai bổ nhiệm quan trọng vào ngày hôm nay trong lãnh vực ngoại giao của Tòa Thánh để làm Sứ thần tại Ouzbékistan và Ấn Độ, theo bản tin Radio Vatican cho hay.
 
Cả hai vị này đều là người Ý. Tân Sứ thần Ouzbékistan là Tổng Giám mục Celestino Migliore, sinh ngày 01/07/1952, người trước đó cũng đảm nhiệm trọng trách ngày tại Nga kể từ ngày 28/05/2016 đến thời điểm hiện nay; tại Ba Lan từ ngày 30/06/2010 đến ngày 28/05/2016 ; tại Liên Hiệp Quốc ở New York từ ngày 30/10/2002 đến ngày 30/06/2010 trong cương vị Quan Sát viên thường trực.
 
Vị đồng nhiệm thứ hai là Đức Tổng Giám mục Giambattista Diquattro, sinh ngày 18/03/1954 được làm Sứ thần Tòa Thánh tại Ấn Độ và Nepal. Ngài cũng từng giữ vai trò này tại Panama từ ngày 02/04/2005 và tại Bolivia từ ngày 21/11/2008 cho đến thời điểm hiện nay.
 
Tạ Ân Ban  
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập170
  • Máy chủ tìm kiếm40
  • Khách viếng thăm130
  • Hôm nay55,174
  • Tháng hiện tại594,500
  • Tổng lượt truy cập70,622,257
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây