Thứ 3 tuần 10 TN: Làm muối và ánh sáng cho đời

Thứ hai - 06/06/2016 07:27  1163
Thứ Ba tuần 10

Mt 5,13-16

Để tồn tại và phát triển, con người phải phụ thuộc nhiều yếu tố. Hai trong những yếu tố không thể thiếu cho cuộc sống của con người là muối và ánh sáng.

Thật thế, muối tối cần thiết cho cuộc sống của con người. Nó ướp cho thực phẩm khỏi bị hư thối, làm cho món ăn thêm đậm đà hương vị. Cứ thử dùng những món ăn không có muối, chúng ta sẽ thấy món ăn ấy vô vị, nhạt nhẽo đến mức nào? Ngoài ra, muối còn có giá trị tẩy rửa và chữa lành các vết thương. Nếu thiếu muối, cơ thể con người dễ dàng bị phù nề, sức khoẻ sẽ suy giảm...

Ánh sáng cũng vậy, cần thiết cho sự sống, cho con người biết chừng nào. Nó giúp con người thấy được mọi vật xung quanh thể hiện như ra sao, là nguồn cung cấp năng lượng cho thực vật quang hợp, điều khiển chu kì sống của sinh vật, trao đổi chất... Tất cả sự sống trên bề mặt của trái đất đều nhờ năng lượng chiếu sáng ấy. Con người sẽ chẳng thể tồn tại, có sức khoẻ, sống một cách lành mạnh, lạc quan nếu không có ánh sáng. Ánh sáng tạo ra nhiệt lượng phục vụ cho mọi sinh hoạt của cuộc sống con người...

Khi nói “Anh em là muối cho đời” là Đức Giêsu muốn khẳng định vai trò của các môn đệ trong thế giới này. Họ là những người có bổn phận trở thành vị mặn của muối yêu thương, muối thánh thiện ướp cho thế gian khỏi hư thối, thêm hương vị cho thế giới, có sức mạnh chữa lành cho những căn bệnh trầm trọng do tội gây ra.

Khi nói “Anh em là ánh sáng cho trần gian... ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Chúa của anh em, Đấng ngự trên trời” là Đức Giêsu mời gọi các môn đệ lấy đời sống tốt lành của mình mà làm chứng cho Chúa để danh Chúa được cả sáng, được vinh quang. Đời sống tốt lành ấy là hiền lành, khiêm tốn, yêu thương, tha thứ, phục vụ...

Như muối, ánh sáng cần thiết thế nào cho đời sống tự nhiên thì gương sáng đời sống đức tin, đức cậy và đức mến của người tín hữu càng cần thiết hơn trong đời sống đạo để làm chứng cho Chúa. Một tín hữu nếu không có đức tin vững mạnh, đức ái nồng nàn, đức cậy vững bền, được diễn tả bằng hành động cụ thể thì không thể thực sự là môn đệ Chúa Giêsu được. Nguyện xin Chúa cho mọi tín hữu luôn có được đức tin mạnh mẽ, đức ái mặn mà, lòng cậy trông vững vàng được thể hiện bằng các việc làm cụ thể để danh Chúa được rạng sáng. Amen!

Tác giả: NVT, Nhóm suy niệm BC

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập188
  • Máy chủ tìm kiếm51
  • Khách viếng thăm137
  • Hôm nay55,174
  • Tháng hiện tại596,013
  • Tổng lượt truy cập70,623,770
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây