Các nữ tu Đaminh khu vực miền Nam tĩnh tâm

Chủ nhật - 01/03/2020 02:52  2342
Các nữ tu Đaminh Bùi Chu khu vực miền Nam đã khai mạc tuần tĩnh tâm năm tại Trung tâm Mục Vụ Mattin – Hố Nai vào chiều Chúa Nhật ngày 23/02/2020. Cha Giuse Trần Văn Trung, Bề trên tu hội Tông đồ thánh Vinhsơn giảng phòng, quý Bề trên các cộng đoàn, 64 nữ tu thuộc hai khối Khấn trọn và Học viện dòng Đaminh Bùi Chu đang sống và làm việc tại miền Nam sốt sắng tham dự.
 
img 20200225 083308

Tuần tĩnh tâm diễn ra từ 23 đến 29/02/2020. Lần tĩnh tâm này khá đặc biệt so với mọi năm vì nó đến sớm hơn dự kiến 4 tháng và vì kỳ tĩnh tâm lại rơi vào cuối mùa Thường Niên và đầu Mùa Chay. Vì thế, thứ Tư Lễ Tro ngoài các cử hành Phụng vụ thông thường như xức tro, chị em còn được suy niệm Đàng thánh giá trong khuôn viên của Trung tâm từ 20g00 đến 21g15.
 
img 20200229 172412

Một ngày tĩnh tâm được bắt đầu từ 4g30 sáng tới 20g30 trong ngày. Trọng tâm của ngày sống là thánh lễ lúc 5g00, hai giờ chia sẻ của Cha giảng phòng với các đề tài tu đức được Cha Giuse chọn lựa và soạn kỹ càng như: Sự Thinh lặng, Lắng nghe, Khát vọng, Con đường Chúa chọn, Đời sống cộng đoàn, Yếu đuối, Biến đổi, Lên đường như Đức Maria. Cùng với các giờ chầu Thánh Thể, lãnh Bí tích Hòa giải, đọc kinh Thần vụ, chị em còn có những giờ cầu nguyện suy gẫm riêng trong không gian thanh vắng, thoáng đãng của Trung tâm.

Thánh lễ Tạ ơn kết thúc tuần tĩnh tâm lúc 4g45 sáng thứ Bảy. Cha Giuse mở đầu thánh lễ như sau: Thánh lễ hôm nay được dâng kính Đức Trinh Nữ Maria, để cùng với Mẹ chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân đổi mới mà Cộng đoàn đã lãnh nhận trong tuần tĩnh tâm vừa qua. Chúng ta cùng dâng lên Chúa tâm tình cảm mến tri ân vì Ngài đã tặng ban Đức Mẹ, một mẫu gương sáng tựa Sao Bắc Đẩu soi đường dẫn lối cho chúng ta, cùng với ngàn hương hoa thơm tỏa lan từ những nhân đức của Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết sống tâm tình tạ ơn như Mẹ để sau này được cùng Mẹ tiến về vinh quang Nước Chúa.

 
img 20200225 193213

Trong bài giảng, cha đặc biệt nhấn mạnh đến gương sống Vâng phục của Mẹ Maria. Lời kinh Manificat: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng Cứu Độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc”, chính là sự thăng hoa tuyệt vời của một tâm hồn thụ nhân khiêm hạ như Mẹ khi cảm nhận được ân phúc từ trời cao. Qua đó, Cha mời gọi cộng đoàn theo gương Mẹ sống tâm tình tạ ơn Chúa trong mọi giây phút trong cuộc đời.

Tuần tĩnh tâm kết thúc sau thánh lễ tạ ơn. Trước khi Cha Giuse ban phép lành trọng thể cho cộng đoàn, nữ tu Maria Veronica Nguyễn Thị Duyên thay lời cho chị em cám ơn Cha giảng phòng. Cộng đoàn chụp hình lưu liệm cùng Cha Giuse sau thánh lễ.

 
img 20200229 055033
img 20200229 172558
 

Tác giả: Nữ tu Đaminh Bùi Chu, KVMN

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập312
  • Máy chủ tìm kiếm36
  • Khách viếng thăm276
  • Hôm nay36,049
  • Tháng hiện tại978,266
  • Tổng lượt truy cập71,006,023
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây