Âm Sa

GIÁO XỨ ÂM SA
 
 
1.     VỊ TRÍ ĐỊA LÝ
Giáo xứ Âm Sa cách tỉnh lộ 3km về phía Tây nam và cách giáo xứ Lạc Đạo 6 km về phía Tây Nam.
 
2.     LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
Xưa kia, mảnh đất nơi đây là một bãi bồi có tên là Đồng Cồn. Tiền nhân là người gốc xứ Quần Liêu. Hai cố: Đaminh Đinh Văn Nhượng và cố Đaminh Nguyễn Văn Chi đưa con cháu đến khai phá và lập ấp, dần dần dân nhập cư sinh sống mỗi ngày thêm đông và mở rộng địa bàn hơn trở thành khu giáo Đồng Cồn.
Năm 1905 giáo khu được chia thành 4 giáo giáp: Giáp Phú, Giáp Quý, Giáp Lý, Giáp Cường.
Năm 1923 khu giáo Đồng Cồn lại tách làm hai:
-         Giáp Lý và Giáp Cường phía bắc sông Mốc thành giáo họ Quần Hào thuộc xứ Bình Hải ngày nay.
-       Giáp Phú và Giáp quý phía nam sông Mốc thành giáo họ Âm Sa thuộc giáo xứ Quỹ Nhất. Cùng năm 1923, các bậc tiền nhiên đã xây dựng một ngôi Thánh đường nhỏ đơn sơ tại đây. Nhưng với thời gian mưa gió ngôi nhà thờ cũ đã không còn sử dụng được.
Năm 2005, Đức Cha Cố Giuse Hoàng Văn Tiệm tách khỏi giáo xứ Quỹ Nhất và cho phép hạ giải ngôi nhà thờ cũ-khởi công xây dựng ngôi nhà thờ mới này.
          Âm Sa, Âm là âm vang của sóng biển; Sa là do phù sa của biển bồi lên (tất cả là do kì công Thiên Chúa ban tặng).
-         Thánh bổn mạng: Thánh Phao-lô trở lại kính ngày 25/1.
-         Thành lập: ngày 22 tháng 02 năm 1923.
-         Ban đầu thành lập giáo họ có 56 nhân danh, hiện nay có 876 nhân danh.
 
3.     QUÝ CHA PHỤC VỤ GIÁO XỨ
Cha Đaminh Nguyễn Văn Minh, cha Đaminh Vũ Đức Nhật, cha Đaminh Hoàng Văn Kiểu, cha Đaminh Đinh Ngọc Hoàn.
Cha chánh xứ hiện tại: Cha Giuse Trần Văn Chi, từ 2007 đến nay.
Các cha quê hương: Cha Phao-lô Vũ Minh Hòa, Cha Phaolô Nguyễn Hòa Kiên.
 
4.     CƠ CẤU GIÁO XỨ VÀ CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
·                       HĐMVGX: Ban thường vụ giáo xứ, 4 giáo khu & Các ban nghành đoàn hội: Hội kèn, Hội trống, Huynh đoàn Đaminh, Lòng Chúa Thương Xót, Hội Con Đức Mẹ, Gia trưởng, Ca đoàn, Cây cảnh, Bác ái, Thiếu nhi, Giới trẻ, và Cơ sở Hội Dòng Thăm Viếng Bùi Chu.
·        Các công trình tiêu biểu:
Nhà thờ: Ngôi nhà thờ mới do cha Đaminh Đinh Ngọc Hoàn đặt nền móng, Cha xứ Giuse Trần Văn Chi tiếp nhận và xây dựng có chiều dài 42m, rộng 13m, cao 20m và ngọn tháp cao 33m. Tổng diện tích là 546 m2. Khởi công xây dựng: 22/02/2005. Hoàn thành: 07/11/2012.
Ngày 07/11/2012, Đức cha cố Giuse Hoàng Văn Tiệm đã chủ sự thánh lễ tạ ơn khánh thành và làm phép tân thánh đường giáo xứ Âm Sa.
Ngoài ra, giáo xứ còn có Trung tâm mục vụ, Nhà giáo lý, Cơ sở từ thiện.
 
 
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập151
  • Máy chủ tìm kiếm39
  • Khách viếng thăm112
  • Hôm nay25,353
  • Tháng hiện tại461,854
  • Tổng lượt truy cập70,489,611
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây